EU kích hoạt cơ chế pháp lý liên quan ngân sách trợ cấp cho Hungary

EC đã kích hoạt một cơ chế pháp lý chưa từng được áp dụng trong khối do những quan ngại về cách mà Hungary sử dụng ngân sách viện trợ của châu Âu.
EU kích hoạt cơ chế pháp lý liên quan ngân sách trợ cấp cho Hungary ảnh 1Một nhà máy điện mặt trời tại Kaposvar, Hungary ngày 27/5/2021. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Ngày 27/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã tiến hành một thủ tục tố tụng có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc cắt giảm các khoản trợ cấp từ các quỹ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Hungary.

Quyết định này được đưa ra chỉ 3 tuần sau khi Tổng thống Hungary, ông Viktor Orban, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, EC đã kích hoạt một cơ chế pháp lý chưa từng được áp dụng trong khối do những quan ngại về cách mà Hungary sử dụng ngân sách viện trợ của châu Âu, liên quan đến các điều kiện bàn giao hợp đồng công, sử dụng quỹ thiếu minh bạch và thiếu kiểm soát cũng như những thiếu sót trong công tác chống tham nhũng. Các khoản viện trợ phục hồi của EU cấp cho Hungary có tổng trị giá 7,2 tỷ euro.

[Hungary có nguy cơ bị EU đình chỉ nhận trợ cấp từ các quỹ châu Âu]

Phó Chủ tịch EC Margaritis Schinas cho biết Ủy viên châu Âu về ngân sách và hành chính, ông Johannes Hahn đã gửi thông báo bằng văn bản đến chính phủ Hungary, qua đó kích hoạt một cơ chế pháp lý được thiết lập vào năm 2020 nhưng chưa từng được áp dụng.

Chánh Văn phòng của Thủ tướng Viktor Orban, ông Gergely Gulyas, xác nhận Hungary đã nhận được thông báo của EC và sẽ đưa ra phản hồi trong ngày 28/4.

Theo thủ tục, Hungary có hai tháng để giải trình, sau đó EC sẽ có một tháng để đánh giá phản ứng này. Tiến trình tố tụng có thể kéo dài đến 9 tháng.

EC đề nghị đình chỉ hoặc cắt giảm một số quỹ châu Âu dành cho Hungary để bù đắp tác động mà ngân sách của EU phải gánh chịu.

Quyết định này muốn được thông qua cần phải có sự đồng ý của ít nhất 15/27 quốc gia thành viên, chiếm ít nhất 65% tổng dân số EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục