EU ký kết thỏa thuận "bầu trời mở" với Canada

"Bầu trời Mở" cho phép các hãng hàng không Liên minh châu Âu (EU) cung cấp dịch vụ bay từ bất kỳ địa điểm nào ở EU tới Canada.
Ngày 17/12, Liên minh châu Âu (EU) đã ký thỏa thuận "Bầu trời Mở" với Canada để tự do hóa giao thông đường không giữa khối và Canada, cho phép các hãng hàng không EU cung cấp dịch vụ bay từ bất kỳ địa điểm nào ở EU tới Canada.

Thỏa thuận trên được hai bên nhất trí cách đây 1 năm, cũng sẽ dỡ bỏ những hạn chế về lộ trình, giá cả và số chuyến bay hàng tuần giữa Canada và EU, cũng như những giới hạn về đầu tư và thiết lập các hãng hàng không tại Canada và EU. Thỏa thuận này thay thế cho những bản dự thảo song phương giữa Canada và các thành viên EU.

Ủy viên phụ trách giao thông vận tải của EU, Antonio Tajani cho biết thỏa thuận này sẽ đưa thị trường hàng không EU-Canada trở thành một trong những thị trường mở nhất trên thế giới và đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác EU-Canada.

Bên cạnh đó, các quốc gia không thuộc EU như Iceland và Na Uy cũng đồng ý tham gia vào thỏa thuận bầu trời mở với EU và Mỹ, theo đó các hãng hàng không EU có thể bay từ bất kỳ sân bay nào của EU đến Mỹ.

EU cũng ký một thỏa thuận tự do hóa giao thông hàng không với các thành viên thuộc Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (WAEMU), bao gồm Burkina Faso, Guinea-Bissau, Cote d'Ivoire, Mali, Niger, Senegal và Togo.

Thỏa thuận này đưa 47 hợp đồng dịch vụ hàng không song phương hiện có phù hợp với luật lệ của EU, mang lại nhiều cơ hội hơn cho các hãng vận tải châu Phi có cơ hội hợp tác với EU thông qua các nước thành viên WAEMU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục