EU lên án Triều Tiên phóng tên lửa, hối thúc nối lại đối thoại với Mỹ

EU đã chỉ trích việc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này là "một hành động khiêu khích nữa."
Hình ảnh tên lửa đạn đạo chiến lược được phóng từ một địa điểm không xác định ở Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hình ảnh tên lửa đạn đạo chiến lược được phóng từ một địa điểm không xác định ở Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/10 đã chỉ trích việc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này là "một hành động khiêu khích nữa," đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng và Washington tổ chức các cuộc đàm phán mới về vấn đề hạt nhân.

Trong một tuyên bố đề cập đến Triều Tiên, EU nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn chứng kiến việc nối lại các cuộc đàm phán ở cấp độ chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực quốc tế để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao hướng tới duy trì hòa bình và an ninh lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên."

[Các SLBM của Triều Tiên dường như ở giai đoạn phát triển cuối cùng]

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên "kiềm chế những hành động khiêu khích" và tiếp tục nỗ lực tham gia các cuộc thương lượng hạt nhân, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản trong cùng ngày.

Người phát ngôn đang tháp tùng Ngoại trưởng Mike Pompeo công du Italy nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi (Triều Tiên) kiềm chế những hành động khiêu khích, tuân thủ các nghĩa vụ của mình trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tiếp tục tham gia các cuộc thương lượng thực chất để thực hiện nghĩa vụ đảm bảo hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa."

Triều Tiên phóng tên lửa diễn ra một ngày sau khi nước này tuyên bố nối lại đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục