EU lên án vụ không kích của NATO ở Afghanistan

EU chỉ trích NATO về vụ không kích trước đó một ngày làm 90 người ở Afghanistan bị thiệt mạng, coi đây là một sai lầm lớn.
Ngày 5/9, Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) về vụ không kích trước đó một ngày làm 90 người ở Afghanistan bị thiệt mạng, coi đây là một sai lầm lớn.

Vụ việc xảy ra giữa lúc EU hy vọng chuyển hướng quan tâm từ giai đoạn xung đột sang tái thiết quốc gia Nam Á bị chiến tranh tàn phá này.

Phát biểu tại cuộc họp các ngoại trưởng EU ở Stockholm, Thụy Điển, Ngoại trưởng nước chủ nhà đồng thời là nước đang giữ chức Chủ tịch EU, ông Carl Bildt nhấn mạnh tuy không biết chắc điều gì đã xảy ra, nhưng ông coi vụ không kích của NATO là một "giải pháp không thích hợp".

Theo ông, đây là một "thảm họa" dù nạn nhân là dân thường hay phiến quân Taliban vì NATO phải chiến thắng trên mặt trận Afghanistan bằng cách bảo vệ, chứ không phải sát hại người dân nước này. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế không coi vụ việc này là lý do để chấm dứt, trái lại phải tăng cường các nỗ lực nhằm mang lại an ninh và ổn định cho Afghanistan thông qua NATO và Liên hợp quốc.

Ủy viên châu Âu phụ trách các mối quan hệ đối ngoại Benita Ferrero-Waldner cũng coi đây là một thảm họa và ủng hộ điều tra vụ việc này.

Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cũng coi vụ không kích trên là "một sai lầm lớn", làm chệch hướng sáng kiến mới của EU nhằm giúp người Afghanistan xây dựng một nhà nước an ninh, tự cường và dân chủ. Ông kêu gọi điều tra vụ không kích này.

Cùng ngày, chỉ huy các lực lượng nước ngoài ở Afghanistan, tướng Mỹ Stanley McChrystal thừa nhận việc dân thường Afghanistan thiệt mạng trong vụ tấn công trên của NATO là một thách thức lớn đối với chủ trương hạn chế gây thương vong trong dân thường. Viên tướng Mỹ này cam kết sẽ điều tra toàn diện vụ tấn công này.

Trước đó, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cũng lên án việc tấn công nhằm vào dân thường là "không thể chấp nhận được" đồng thời cho biết sẽ thành lập ban điều tra riêng về vụ việc này.

Mỹ và Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng kêu gọi điều tra vụ không kích làm chết nhiều người ngày 4/9 của NATO./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục