EU mở cửa biên giới đối với 3 nước vùng Balkan

EU đã mở cửa biên giới, miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Serbia, Montenegro và Macedonia sau gần 20 năm áp dụng những hạn chế.
Ngày 19/12, Liên minh châu Âu (EU) đã mở cửa biên giới, miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước Serbia, Montenegro và Macedonia sau khi gần 20 năm áp dụng những hạn chế.

Quyết định trên của EU nhằm nỗ lực đưa khu vực Balkan hội nhập hơn nữa với đại gia đình châu Âu.

Chính phủ và người dân ba quốc gia ở Tây Balkan từng thuộc Liên bang Nam Tư này đã hoan nghênh việc dỡ bỏ quy định thị thực nhập cảnh, coi đây là một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa khu vực với châu Âu.

Ba nước trên đã kỷ niệm sự kiện này bằng các màn pháo hoa rực rỡ, các buổi hòa nhạc và lễ tiệc.

Trước đây, các công dân Liên bang Nam Tư cũ đã từng được hưởng quy chế miễn thị thực khi tới các nước EU. Tuy quy chế này đã bị dỡ bỏ sau khi Nam Tư sụp đổ năm 1991.

Chính sách miễn thị thực được áp dụng với các nước tham gia Hiệp ước Schengen, gồm 25 nước thành viên EU và ba nước khác Iceland, Na Uy và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, hai thành viên EU còn lại là Anh và Ireland không tham gia văn kiện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục