EU ngừng nhập khẩu gia cầm và trứng từ khu định cư ở Bờ Tây

Liên minh châu Âu mới đây đã quyết định ngừng nhập khẩu gia cầm và trứng từ các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây do không công nhận việc giám sát tiêu chuẩn thú y tại khu vực này.
EU ngừng nhập khẩu gia cầm và trứng từ khu định cư ở Bờ Tây ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: timesofisrael.com)

Trang mạng tin tức Walla của Israel đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã quyết định ngừng nhập khẩu gia cầm và trứng từ các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

EU đã thông báo với Bộ Nông nghiệp Israel rằng EU chỉ công nhận việc giám sát các tiêu chuẩn về thú y trong phạm vi biên giới của Israel trước năm 1967. Vì vậy, những sản phẩm gia cầm ở các khu định cư không đáp ứng các tiêu chuẩn về y tế để nhập khẩu.

Bộ Nông nghiệp Israel cho biết khá bất ngờ về quyết định trên và đã gửi thông báo với EU rằng giấy chứng nhận giám sát thú y tại các khu định cư ở Bờ Tây không khác so với các khu vực còn lại của Israel và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Về phần mình, EU thông báo với Bộ Nông nghiệp Israel rằng quyết định mới tuân theo các hướng dẫn mà EU đã thông báo hồi tháng 7/2013 và có hiệu lực từ tháng 1/2014, trong đó hạn chế các doanh nghiệp và các tổ chức khác của châu Âu tham gia hợp tác và buôn bán với các tổ chức và công ty của Israel đang hoạt động tại khu vực thuộc Bờ Tây.

Theo trang tin Wallla, gia cầm và các sản phẩm gia cầm của các khu định cư ở Bờ Tây chỉ chiếm 5% tại thị trường Israel, do đó quyết định mới của EU sẽ không ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế nước này.

Ngày 18/5, Chính phủ Israel đã thông báo rằng nước này sẽ thực hiện một kế hoạch trị giá 14,5 tỷ USD để thúc đẩy mối quan hệ với các quốc gia Mỹ Latinh qua đó đẩy mạnh hợp tác và thương mại nhằm “đa dạng hoá” các kênh đầu tư với cộng đồng quốc tế.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục