EU nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác chống khủng bố với Tây Balkan

Cao ủy châu Âu về di cư Dimitris Avramopoulos cho rằng EU và các nước vùng Tây Balkan cần tăng hợp tác chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
EU nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác chống khủng bố với Tây Balkan ảnh 1Cao ủy châu Âu về di cư Dimitris Avramopoulos. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Cao ủy châu Âu về di cư, nội vụ và các vấn đề công dân Dimitris Avramopoulos ngày 27/10 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và các nước vùng Tây Balkan cần tăng cường hợp tác chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi kết thúc diễn đàn thường niên cấp Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp EU-Tây Balkan, ông Avramopoulos nói rằng trong năm qua, EU đã hành động kiên quyết chống mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

[Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng chục đối tượng tình nghi của nhóm IS]

Theo ông, EU đã tăng cường an ninh tại những khu vực biên giới ngoài, thúc đẩy trao đổi thông tin, hạn chế các không gian hoạt động của khủng bố và tiến hành một số biện pháp ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan hoạt động trên nhiều phương thức cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Ông Avramopoulos nêu rõ: "Sự hợp tác của chúng tôi với Tây Balkan vẫn chủ yếu trong lĩnh vực này và tôi hoan nghênh việc tăng cường mối quan hệ đối tác của chúng tôi trong lĩnh vực này. Chúng tôi cần củng cố hơn nữa, đặc biệt là về những vấn đề như chống chủ nghĩa cực đoan, các phần tử khủng bố nước ngoài, và buôn lậu súng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục