EU- Nhật Bản lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Ủy ban châu Âu (EC) thông báo thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Nhật Bản mà tại đó hai bên sẽ ký kết hiệp định thương mại tự do song phương.
EU- Nhật Bản lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh ảnh 1EU- Nhật Bản lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh. (Nguồn: EurActiv)

Ngày 9/7, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Nhật Bản mà tại đó hai bên sẽ ký kết hiệp định thương mại tự do song phương.

Cụ thể, người phát ngôn của chủ tịch EC Margaritis Schinas cho biết Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã điện đàm và thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh EU - Nhật Bản vào ngày 17/7 tại Tokyo thay vì vào ngày 11/7 tại Brussels như kế hoạch ban đầu. Lý do là vì Thủ tướng Nhật Bản phải hoãn chuyến thăm tới Bỉ và 3 quốc gia khác dự kiến bắt đầu từ ngày 11/7 để ở lại trong nước chỉ đạo ứng phó với đợt mưa lũ kỷ lục tại quốc gia Đông Bắc Á này.

[Vì sao Nhật Bản mở rộng cánh cửa cho lao động nước ngoài?]

Thay vào đó, ông Juncker sẽ bay tới Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc và sau đó tới Tokyo để dự Hội nghị thượng đỉnh EU - Nhật Bản. Tại hội nghị này, hai bên sẽ ký kết thỏa thuận đối tác kinh tế và đối tác chiến lược. Thỏa thuận tự do thương mại với Nhật Bản được đánh giá là thỏa thuận có qui mô lớn nhất mà EU từng ký kết.

Theo kế hoạch ban đầu, Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ bắt đầu chuyến thăm Bỉ, Pháp, Saudi Arabia và Ai Cập từ ngày 11/7. Tuy nhiên, tình hình mưa lũ diễn biến xấu kéo theo tình trạng lở đất và ngập lụt nghiêm trọng khiến số người thiệt mạng lên tới 100 người đã buộc ông Abe phải thay đổi kế hoạch. Truyền thông địa phương đưa tin sớm nhất là vào ngày 11/7, ông Abe sẽ tới thăm một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục