EU, Nhật Bản quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ quan ngại trước việc Bắc Kinh ngày càng quyết đoán trong việc thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này ở Biển Đông.
EU, Nhật Bản quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 1Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trái phép tại Đá Chữ Thập (Nguồn: BI)

Ngày 29/5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Bắc Kinh ngày càng quyết đoán trong việc thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này ở Biển Hoa Nam (Biển Đông).

Theo Kyodo, tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo EU và Nhật Bản tại Tokyo, nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời quan ngại trước bất kỳ hành động đơn phương nào làm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng (ở khu vực)."

Những quan ngại của giới lãnh đạo EU và Nhật Bản được đưa ra vào thời điểm hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông đã gây ra những căng thẳng trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục