EU nhất trí cử phái bộ huấn luyện quân sự tới Mali

Các ngoại trưởng EU nhất trí trên nguyên tắc triển khai một phái bộ huấn luyện quân sự đến để hỗ trợ giành lại quyền kiểm soát Bắc Mali.
AFP đưa tin Các ngoại trưởng Liên minh Châu Âu (EU) ngày 19/11 đã nhất trí trên nguyên tắc triển khai một phái bộ huấn luyện quân sự đến để hỗ trợ các nỗ lực khu vực của Châu Phi nhằm giành lại quyền kiểm soát miền Bắc Mali từ tay lực lượng Hồi giáo vũ trang.

Theo kế hoạch, khoảng 250 sĩ quan Châu Âu sẽ được cử đi để huấn luyện các đơn vị tác chiến của Mali và giúp cải tổ quân đội đã suy yếu của nước này trong một sứ mệnh có thể bắt đầu ngay vào tháng 1/2013 và kéo dài đến hết năm.

Sứ mệnh huấn luyện với chi phí khoảng 5-6 triệu euro/năm này sẽ được phối hợp triển khai với một kế hoạch của Liên minh Châu Phi về việc can thiệp quân sự tại Mali./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục