EU nhất trí đàm phán với Nga về hợp tác hạt nhân

Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/12 đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/12 đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Thông báo của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết 27 nước thành viên EU ủy quyền cho cơ quan này mở các cuộc đàm phán giữa Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và Liên bang Nga về hợp tác sử dụng hòa bình nguồn năng lượng hạt nhân.

Ủy viên EC phụ trách về năng lượng Andris Piebalgs cho biết quyết định này là một bước đi quan trọng, tạo đà thúc đẩy các mối quan hệ giữa EU và Nga trong lĩnh vực năng lượng. Ông nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận toàn diện trong lĩnh vực hợp tác hạt nhân sẽ mang lại lợi ích cho cả hai phía.

Năng lượng hạt nhân chiếm khoảng 1/3 sản lượng điện tiêu thụ trong EU và 2/3 sản lượng điện sạch trong tổ chức này. Hợp tác năng lượng hạt nhân với Nga nằm trong nỗ lực lớn hơn của EU nhằm đảm bảo các nguồn cung cấp năng lượng ổn định.

Theo EC, thỏa thuận này sẽ tập trung vào các vấn đề như an toàn hạt nhân, trách nhiệm pháp lý về hạt nhân và không phổ biến hạt nhân.

EU cũng đã ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng hạt nhân với Australia, Canada, Kazakhstan và Mỹ, bên cạnh những thỏa thuận ít chặt chẽ hơn với Nhật Bản, Ukraine và Uzbekistan, cũng như một gói nghiên cứu và phát triển năng lượng hạt nhân đã được thỏa thuận với Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục