EU nói ASEAN là động lực thúc đẩy hội nhập

EU nói ASEAN đang được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy hội nhập khu vực tại châu Á và nổi lên như là một đối tác nghiêm túc.
Phát biểu trước thềm Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 16 (ARF-16) ở Phuket, Thái Lan, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), ông Javier Solana, khẳng định quan hệ lâu dài giữa EU và khu vực Đông Nam Á đã chuyển hướng mới từ năm nay.

Theo đó, quan hệ song phương đang tiến triển sâu rộng và gần nhau hơn, nhất là trong kiến tạo hòa bình, an ninh và hợp tác trên phạm vi toàn cầu.

Ông Solana, người đang có mặt tại Phuket để dự ARF-16, nói với báo giới rằng ASEAN là một đối tác quan trọng của EU. Hai bên cam kết phối hợp các nỗ lực để giải quyết những mối đe dọa có tính khu vực và toàn cầu, đồng thời cùng nhau phát triển một hệ thống hội nhập khu vực và điều hành thế giới vì lợi ích chung.

Theo ông Solana, ASEAN đang được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy hội nhập khu vực tại châu Á và nổi lên như là một đối tác nghiêm túc. EU tự hào có mặt tại ARF, diễn đàn duy nhất ở châu Á chú trọng tới vấn đề an ninh và tăng cường tham gia ARF, hội nghị đã đóng góp cho hòa bình và an ninh ở châu Á trong 15 năm qua.

Ông Solana cũng nêu rõ đối với EU và châu Á, việc phải thảo luận các chiến lược toàn cầu càng trở nên cần thiết hơn trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng về lương thực, nhiên liệu, tài chính và dịch cúm.

EU rất quan tâm đến khu vực này khi kim ngạch buôn bán song phương giữa EU với khu vực Đông Á đã vượt qua Mỹ và hiện EU là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN.

Đại diện EU còn cho rằng các nước phát triển và đang phát triển đều phải đương đầu với mối nguy hiểm và tình trạng an ninh bất ổn phát sinh trong quá trình toàn cầu hóa, nhưng cũng được hưởng những cơ hội mới mà toàn cầu hóa tạo ra. Những mối đe dọa như nạn cướp biển hay tình trạng bất ổn về nguồn cung dầu khí..., không chỉ ảnh hưởng tới một quốc gia, mà chúng liên quan đến EU cũng như các đối tác châu Á của EU.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/7, phát biểu tại Phuket, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết thời gian tới, Mỹ sẽ tìm kiếm những cơ hội mới để hợp tác với ASEAN và các đối tác trong khu vực, kể cả với các đồng minh chủ chốt của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Philippines, vì lợi ích chung và cùng chia sẻ các thách thức.

ARF-16 dự kiến khai mạc ngày 22/7, với sự tham gia của quan chức 10 nước thành viên ASEAN và 17 đối tác đối thoại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, EU... Diễn đàn lần này sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục