EU phạt nặng hãng hàng không Trung Quốc, Ấn Độ

10 hãng hàng không Trung Quốc và Ấn Độ phải đối mặt khoản phạt vài triệu euro từ EU do không trả phí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.
Theo hãng AFP, Ủy ban Châu Âu (EC) ngày 17/5 cho biết tám hãng hàng không của Trung Quốc và hai hãng hàng không của Ấn Độ sẽ phải đối mặt với các khoản phạt lên tới vài triệu euro do không trả phí phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính khi thực hiện các chuyến bay trong khối này.

Theo EC, các nước thành viên có thể phạt các hãng hàng không trên theo các điều khoản của Hệ thống giao dịch khí thải của Liên minh Châu Âu (EU), được đề ra nhằm cắt giảm lượng khí thải cácbon dioxit (CO2) - nguyên nhân gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Nhiều khả năng, tám hãng hàng không của Trung Quốc phải trả khoảng 2,4 triệu euro tiền phạt, trong khi hai hãng hàng không của Ấn Độ sẽ phải chịu mức phạt 30.000 euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục