EU: Phát triển kinh tế biển để vượt qua khủng hoảng

Các Bộ trưởng kinh tế biển châu Âu đã kêu gọi tăng cường tận dụng các cơ hội của các vùng biển châu Âu để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.
Các Bộ trưởng kinh tế biển châu Âu ngày 8/10 nhóm họp tại thành phố Limassol ở miền Nam Cộng hòa Síp đã kêu gọi tăng cường tận dụng các cơ hội của các vùng biển châu Âu như một biện pháp để các quốc gia hàng đầu châu Âu vượt ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Kết thúc cuộc họp không chính thức 2 ngày, các bộ trưởng đưa ra "Tuyên bố Limassol" về việc xúc tiến thành lập lực lượng Cảnh sát biển hợp nhất (IMP) của Liên minh châu Âu (EU), thay thế cho Tuyên bố Lisbon, với tư cách là một kế hoạch hành động phát triển kinh tế biển cho giai đoạn 2014-2020.

Tuyên bố Limassol nêu rõ hàng hải và các lĩnh vực kinh tế biển là những động lực quan trọng cho tăng trưởng và việc làm đối với kinh tế EU và trong bối cảnh đó, những lĩnh vực này là con đường hiệu quả và nhanh chóng để khôi phục kinh tế dựa trên tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững.

Tuyên bố kêu gọi tăng cường tính cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải biển của EU, tận dụng tối đa những cơ hội phát triển các lĩnh vực mới trong ngành công nghiệp thiết bị đóng tàu, gia tăng sản xuất năng lượng tái sinh từ biển .v.v. Tuyên bố cũng kêu gọi phát triển ngành du lịch biển của các nước ven biển, các công nghệ mới để khai thác trầm tích khoáng sản biển và khuyến khích ngư nghiệp bền vững và nuôi trồng các loại hải sản.

Tuyên bố kêu gọi cải thiện sự hợp tác giữa các lĩnh vực ở cấp khu vực và quốc tế, bao gồm̉ giữa các nước EU và với các nước thứ 3 có chung biển với EU cũng như với các tổ chức quốc tế và khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cho biết tổng số nhân công trong các hoạt động kinh tế biển của châu Âu dự kiến tăng từ 5,4 triệu hiện nay lên 7 triệu vào năm 2020, trong đó lĩnh vực du lịch tàu biển tăng 60%. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Cơ chế tài chính cho giai đoạn 2014-2020 đang được xem xét tại Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu, là một công cụ quan trọng nhất của châu Âu để hướng đầu tư vào tăng trưởng và việc làm, vì vậy sự hỗ trợ cho các lĩnh vực kinh tế biển và khu vực ven biển cần phải được dựa hoàn toàn vào Cơ chế tài chính này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục