EU quyết định miễn thuế nhập khẩu gạo cho Myanmar

EU vừa ký dự luật cho phép Myanmar tái gia nhập hệ thống ưu đãi thương mại, theo đó gạo của Myanmar sẽ được miễn thuế vào EU.
Liên minh châu Âu (EU) vừa ký dự luật cho phép Myanmar tái gia nhập hệ thống ưu đãi thương mại của EU, theo đó gạo và các mặt hàng khác của Myanmar nhập khẩu vào EU sẽ được miễn thuế.

Theo mạng tin oryza.com, cơ sở để EU đã đưa ra quyết định trên là do Myanmar vẫn được coi là quốc gia kém phát triển nhất (LDC).

Năm 1997, EU đã loại Myanmar ra khỏi danh sách những nước được hưởng hệ thống ưu đãi thương mại do EU quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức dưới thời chính quyền quân sự ở Myanmar.

Hồi tháng 6/2012, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã loại bỏ các biện pháp hạn chế mà tổ chức này áp dụng đối với Myanmar.

Cùng với Myanmar, Campuchia - một quốc gia khác thuộc nhóm LDC - cũng được hưởng những ưu đãi thương mại (miễn thuế) khi xuất khẩu hàng hóa sang EU. Giờ đây, gạo của Campuchia sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với gạo Myanmar tại thị trường châu Âu./.

Linh Đào (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục