EU quyết ngăn chặn các mạng lưới thánh chiến tới Trung Đông

Liên minh châu Âu (EU) đang phát động một chương trình để ngăn chặn các mạng lưới của những phần tử thánh chiến đang hướng Syria và Iraq.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Spiegel)

AP đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đang phát động một chương trình cùng với các nước ở khu vực Bắc Phi, Trung Đông và vùng Balkan để ngăn chặn các mạng lưới của những phần tử thánh chiến đang hướng Syria và Iraq.

Ngoại trưởng các nước EU ngày 9/2 cho biết tổ chức này đang phác thảo các kế hoạch hành động cùng với Maroc, Tunisia, Algeria, Ai Cập, Liban và các nước phía Tây Balkan “để khuyến cáo và ngăn chặn việc đi lại của các tay súng khủng bố nước ngoài cũng như để kiểm soát việc quay trở về của những đối tượng này.”

Đã có hơn 3.000 người châu Âu được cho là đã tới Syria và Iraq để hoạt động như những tay súng nước ngoài cho những kẻ cực đoan Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục