EU sẵn sàng thảo luận với Nga về hiệp ước an ninh

EU sẵn sàng thảo luận đề xuất của Nga về việc kí kết một hiệp ước mới về an ninh châu Âu có ràng buộc về pháp lí trong khuôn khổ OSCE.
Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng thảo luận đề xuất của Nga về việc kí kết một hiệp ước mới về an ninh châu Âu có ràng buộc về pháp lí trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Đây là tuyên bố của Đại diện cấp cao của EU về các vấn đề quốc tế và chính sách an ninh, bà Catherine Ashton, trong bài phát biểu ngày 7/2 tại Hội nghị an ninh quốc tế Munich lần thứ 46 diễn ra ở Đức từ ngày 5-7/2.

Sáng kiến về một hiệp ước an ninh mới ở châu Âu được Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đưa ra trong chuyến thăm Đức năm 2008 có nội dung chính là thiết lập một cơ chế duy trì an ninh tại châu Âu nhằm đảm bảo không một quốc gia hay tổ chức quốc tế nào có thể lấy cớ đảm bảo an ninh cho mình để ảnh hưởng tới an ninh các nước khác.

Bà Ashton nhấn mạnh EU xem OSCE như diễn đàn cơ bản để thảo luận về sáng kiến của Nga cũng như bất kì sáng kiến nào có thể tăng cường an ninh cho châu Âu.

Một số nước châu Âu đã ủng hộ sáng kiến của Nga, tuy nhiên vẫn tỏ ra dè dặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục