EU sắp bỏ phiếu gia hạn áp thuế giày Việt Nam

Bộ trưởng các nước EU dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua việc kéo dài thời gian áp thuế chống phá giá với giày Việt Nam vào 22/12.
Nguồn tin ngoại giao từ Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/12 cho biết bộ trưởng các nước thành viên EU dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua việc kéo dài thời gian áp thuế chống phá giá đối với giày nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam, bất chấp sự phản đối của Ủy ban chống bán phá giá, một ủy ban thương mại quan trọng trong EU.

Theo các nhà ngoại giao, Đức, Áo và Manta, những nước trước đó phản đối việc kéo dài thuế chống phá giá thêm 15 tháng, đã quyết định bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 22/12 tới, khiến đa phần các nước thành viên EU ủng hộ việc tiếp tục áp dụng các mức thuế này.

Trước đó, ngày 30/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua đề nghị gia hạn áp thuế chống bán phá giá đối với giày da nhập từ Trung Quốc và Việt Nam.

Theo kế hoạch, đại sứ 27 nước thành viên EU sẽ thảo luận về đề xuất của EC vào ngày 17/12 và sau đó 5 ngày, các bộ trưởng sẽ bỏ phiếu.

EU thường xuyên bị chia rẽ bởi các vụ bán phá giá giữa một bên là các nước ủng hộ thương mại tự do hơn và một bên là những nước lo ngại về sự cạnh tranh giá rẻ đối với các nhà sản xuất của nước họ.

EC đã đề xuất gia hạn "mức thuế trừng phạt" 15 tháng thay vì 5 năm, trong nỗ lực tránh một "cuộc chiến giày dép" với các nước thành viên và tránh làm tồi tệ mối quan hệ kinh tế vốn đã căng thẳng với Trung Quốc.

EC lần đầu tiên áp thêm thuế vào năm 2006, sau khi một số nhà sản xuất châu Âu, đặc biệt là ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy và Ba Lan, cho rằng họ không thể cạnh tranh với các nhà sản xuất giá rẻ của Trung Quốc và Việt Nam.

Tháng 10/2008, EC đã gia hạn áp thuế tới 16,5% đối với giày da nhập khẩu từ Trung Quốc và 10% từ Việt Nam, trong khi chờ đợi xem xét lại.

Kế hoạch mới của EC cũng đã bị các hãng giày lớn trên thế giới, các nhà bán lẻ hàng đầu châu Âu như Tesco và người tiêu dùng phản đối.

Trong tuyên bố, Liên minh giày dép châu Âu (EFA) lên án động thái trên của EC và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức loại thuế chống bán phá giá này.

Nếu được các bộ trưởng EU thông qua, việc gia hạn biểu thuế trên sẽ có hiệu lực từ ngày 3/1/2010./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục