EU sắp nối lại hoạt động xuất khẩu thịt bò sang Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ sớm nối lại hoạt động xuất khẩu thịt bò sang Mỹ sau gần 15 năm tạm ngưng vì bệnh bò điên.

Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ sớm nối lại hoạt động xuất khẩu thịt bò sang Mỹ sau gần 15 năm tạm ngưng vì bệnh bò điên.

Bệnh bò điên hay còn gọi là bệnh viêm não thể bọt biển ở bò (BSE), gây suy thoái hệ thần kinh và ảnh hưởng đến não con người.

Dịch bệnh này đã lan rộng ở châu Âu trong giai đoạn từ cuối những năm 1980 đến những năm 1990. Vì vậy, năm 1998, Mỹ đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ EU.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 4/11, Ủy ban châu Âu (EC) hoan nghênh quyết định cho phép nhập khẩu thịt bò từ EU của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) là một “bước đi dù muộn nhưng cũng đáng được hoan nghênh để xóa bỏ lệnh cấm phi lý đó”.

Theo hãng tin AFP, hoạt động xuất khẩu thịt bò của EU sang Mỹ có thể sẽ bắt đầu trở lại sau 90 ngày kể từ khi quyết định của USDA được đăng công khai trên báo chí.

Ngoài ra, EC cũng bày tỏ hy vọng “các lệnh cấm nhập khẩu vẫn đang được áp dụng (ở Mỹ) đối với các sản phẩm thịt cừu và dê của EU cũng sẽ sớm được dỡ bỏ”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục