EU sẽ đầu tư xây dựng trụ sở mới cho lực lượng G5 Sahel

EU sẽ tài trợ xây dựng một trụ sở mới cho lực lượng chống khủng bố chung của các nước vùng Sahel (G5 Sahel) thuộc Tây Phi, sau khi trụ sở cũ bị phá hủy trong một vụ tấn công khủng bố hồi cuối tháng 6.
EU sẽ đầu tư xây dựng trụ sở mới cho lực lượng G5 Sahel ảnh 1Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/7, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini cho biết, EU sẽ tài trợ xây dựng một trụ sở mới cho lực lượng chống khủng bố chung của các nước vùng Sahel (G5 Sahel) thuộc Tây Phi, sau khi trụ sở cũ bị phá hủy trong một vụ tấn công khủng bố hồi cuối tháng Sáu làm ba người thiệt mạng.

|

Hai binh sỹ và một thường dân đã bị sát hại khi một ôtô phát nổ bên ngoài trụ sở chính của lực lượng G5 Sahel tại thị trấn Sevare ở miền trung Mali hôm 29/6 vừa qua.

Nhóm ủng hộ người Hồi giáo, liên minh thánh chiến chính ở khu vực Sahel có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, đã nhận là thủ phạm vụ đánh bom liều chết.

[EC chính thức khởi động chương trình hỗ trợ châu Phi hội nhập]

Lực lượng chống khủng bố chung được thành lập năm 2017 bởi năm nước Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania và Niger, và đã nhận được 100 triệu euro hỗ trợ tài chính từ EU.

Lực lượng này sẽ được mở rộng quy mô lên đến 5.000 binh sỹ, chia thành bảy tiểu đoàn: Mali và Niger mỗi nước có hai tiểu đoàn, còn lại tại Chad, Burkina Faso và Mauritania mỗi quốc gia có một tiểu đoàn.

Một khoản kinh phí lên tới 400 triệu euro được cam kết tại Hội nghị các nhà tài trợ diễn ra hồi tháng Hai vừa qua ở Brussels (Vương quốc Bỉ), đang dần được hiện thực hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục