EU sẽ gửi gần 1.000 quân tới Cộng hòa Trung Phi

Theo đề xuất, EU sẽ triển khai lực lượng ít nhất ở cấp tiểu đoàn, từ 700-1.000 quân, tới Cộng hòa Trung Phi, hỗ trợ cho 1.600 binh lính Pháp.
EU sẽ gửi gần 1.000 quân tới Cộng hòa Trung Phi ảnh 1Xung đột leo thang tại Cộng hòa Trung Phi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/1 đã đề nghị các nước thành viên nhanh chóng cử quân tới thủ đô Bangui hoặc miền Tây Cộng hòa Trung Phi nhằm ổn định tình hình tại quốc gia này.

Theo đề xuất, EU sẽ triển khai lực lượng ít nhất ở cấp tiểu đoàn, từ 700-1.000 quân, tới Cộng hòa Trung Phi, hỗ trợ cho 1.600 binh lính Pháp có mặt tại đây từ tháng 12 vừa qua.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton cho rằng EU cần nhanh chóng triển khai lực lượng quân sự tại Cộng hòa Trung Phi để bảo vệ người dân địa phương cũng như các cơ sở nhân đạo.

Binh lính EU có thể là "lực lượng bắc cầu," triển khai tại Cộng hòa Trung Phi từ bốn tháng tới một năm, trước khi bàn giao cho một lực lượng của Liên minh châu Phi (AU) hoặc phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trước đó, EU đã triển khai một vài phái bộ quân sự và dân sự tới châu Phi, trong đó có một lực lượng chống cướp biển ngoài khơi Somalia và đào tạo quân đội ở Mali.

Dự kiến, các quan chức ngoại giao EU sẽ thảo luận về đề xuất gửi quân đội tới Cộng hòa Trung Phi vào ngày 10/1.

Tuy nhiên, hiện còn quá sớm để chắc chắn về sự ủng hộ đề xuất trên khi các quốc gia EU, trong đó có Ba Lan, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bỉ, tỏ ra dè dặt trong việc xem xét gửi binh sỹ tới Cộng hòa Trung Phi do lo ngại vấn đề an toàn.

Ngoài ra, một cuộc thăm dò hồi tuần trước tại Pháp cho thấy tỷ lệ người dân ủng hộ Pháp can thiệp quân sự vào Cộng hòa Trung Phi đang giảm nhanh chóng.

Theo số liệu từ Liên hợp quốc, kể từ tháng 12/2013, các cuộc xung đột ở Cộng hòa Trung Phi đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng và có tới 935.000 người đã phải bỏ nhà đi lánh nạn.

Hiện có khoảng 100.000 người đang tị nạn ở sân bay ngoài thủ đô Bangui để tránh bạo lực.

Liên quan tới hoạt động quân sự tại châu Phi, ngày 8/1, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sẽ giảm số lượng binh sỹ nước này tại Mali từ 2.500 xuống còn 1.600 quân vào giữa tháng Hai tới.

Pháp đưa quân tới Mali từ tháng 1/2013 trong một chiến dịch quân sự nhằm hỗ trợ Mali chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam-Tunisia

Dù khoảng cách địa lý xa xôi, song Tunisia và Việt Nam đều định hướng mở rộng giao thương quốc tế, qua đó góp phần thiết lập mối quan hệ đối tác bền vững trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.