EU sẽ trừng phạt các nước đánh bắt cá bất hợp pháp

EC vừa kêu gọi các nước EU ra lệnh trừng phạt thương mại đối với Belize, Campuchia và Guinea vì các nước này đánh bắt cá bất hợp pháp.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) ra lệnh trừng phạt thương mại đối với Belize, Campuchia và Guinea vì các nước này đánh bắt cá bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc, Ghana và Curacao có thể sẽ là các nước tiếp theo.

Theo đó, EC đề nghị ban hành lệnh cấm nhập khẩu thủy sản từ Campuchia, Belize và Guinea trên toàn EU.

Ủy viên Hàng hải và Nghề cá EU, Maria Damanaki cho biết, những quyết định này thể hiện cam kết kiên định của EU để giải quyết vấn đề đánh cá bất hợp pháp và EU sẽ tiếp tục gây áp lực đối với các nước này.

Theo EC, mỗi năm thế giới có khoảng 26 triệu tấn cá, trị giá 10 tỷ euro bị đánh bắt trái phép.

EU là khu vực nhập khẩu cá tươi, đông lạnh và hải sản hàng đầu thế giới. Theo Cơ quan Thống kê châu Âu ( Eurostat), EU đã nhập khẩu hơn 50 triệu tấn các sản phẩm thủy sản trong năm 2011 với giá trị khoảng 18,5 tỷ euro.

Tuy nhiên, EU cũng đã bị chỉ trích vì chưa tích cực ngăn chặn hành động đánh bắt cá bất hợp pháp của nhiều nước trên thế giới.

Tổ chức Hoà bình Xanh cho biết quyết định này sẽ thúc đẩy sáu nước trên nâng cấp quản lý nghề cá và giúp tạo ra một tương lai tốt hơn cho vùng biển và ngư dân của các nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục