EU tài trợ 300 triệu euro giúp Libya khôi phục ổn định và an ninh

Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định tài trợ 300 triệu euro (khoảng 353 triệu USD) để khôi phục ổn định và an ninh tại Libya.
EU tài trợ 300 triệu euro giúp Libya khôi phục ổn định và an ninh ảnh 1Ủy viên phụ trách mở rộng EU Johannes Hahn (phải) phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tripoli, Libya ngày 4/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 4/10, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định tài trợ 300 triệu euro (khoảng 353 triệu USD) để khôi phục ổn định và an ninh tại Libya.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, thông báo trên được Ủy viên phụ trách mở rộng EU Johannes Hahn đưa ra sau cuộc gặp Thủ tướng Libya Fayez Serraj tại thủ đô Tripoli.

Khoản tài trợ trên sẽ giúp phục hồi cấu trúc, chức năng, hoạt động của các cơ quan chính phủ, duy trì an ninh trật tự, hỗ trợ y tế, môi trường, vấn đề người di cư, đồng thời cũng tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khôi phục sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho các sinh viên Libya được học tập, nghiên cứu tại các nước EU...

Nhân dịp này, ông Johannes Hahn cũng khẳng định sự ủng hộ của châu Âu đối với nỗ lực của Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc tại Libya Ghassan Salame và Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) trong việc duy trì an ninh và tái lập hòa bình tại quốc gia Bắc Phi này.

Ông Hahn cũng bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán về việc sửa đổi, bổ sung cho Thỏa thuận chính trị Libya, do Liên hợp quốc làm trung gian, đang diễn ra tại nước láng giềng Tunisia sẽ góp phần chấm dứt sự chia rẽ về chính trị và tiến tới thành lập một chính phủ thống nhất và hòa hợp dân tộc tại đây.

Libya đã chìm vào bất ổn kể từ sau làn sóng nổi dậy năm 2011 lật đổ cố lãnh đạo Muammar Gadhafi.

Đất nước bị chia cắt thành hai miền Đông-Tây với các cơ quan lập pháp và chính phủ tồn tại song song, có quân đội riêng và hoạt động theo các khuôn khổ chính trị đối lập.

Cuối tháng Bảy vừa qua, nhờ những nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế, người đứng đầu Chính phủ Hòa hợp dân tộc được Liên hợp quốc công nhận Fayez Sarraj, đại diện cho chính quyền miền Tây, đã gặp lãnh đạo quân đội miền Đông Khalifa Haftar tại Paris.

Tại đây, hai bên đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn đồng thời nhất trí cùng ngồi lại làm việc về các cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội cũng như tìm giải pháp bảo vệ quốc gia này khỏi khủng bố và nạn buôn lậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục