EU tham gia giám sát cuộc bầu cử Tổng thống tại Ai Cập

EU ngày 19/5 khẳng định sẽ tham gia giám sát cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Ai Cập sau khi một số vướng mắc kỹ thuật được tháo gỡ.
EU tham gia giám sát cuộc bầu cử Tổng thống tại Ai Cập ảnh 1Cử tri Ai Cập bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới tại Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 khẳng định sẽ tham gia giám sát cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Ai Cập sau khi một số vướng mắc kỹ thuật được tháo gỡ.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Trưởng đoàn giám sát của EU (EOM) David Mario cho biết phái đoàn sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình với một số điều chỉnh.
Hiện một nhóm quan sát viên 45 người của EU đã có mặt tại Cairo và sẽ sớm được triển khai trên toàn quốc.
Dự kiến, nhóm quan sát viên chính của EU cùng nhiều nhà phân tích và nhà báo sẽ tới Ai Cập vào ngày 25/5 tới, một ngày trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu.
Trước đó, ngày 17/5, EOM tuyên bố không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ và sẽ chỉ giới hạn hoạt động tại thủ đô Cairo sau khi một số thiết bị thông tin liên lạc và y tế quan trọng phục vụ cho việc giám sát bầu cử bị Hải quan Ai Cập tịch thu.
Trong khi đó, Trung tâm Carter của Mỹ, tổ chức từng tham gia giám sát cuộc bầu cử quốc hội Ai Cập năm 2011 và cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012, cho biết sẽ cử một đoàn quan sát viên nhỏ đến Ai Cập và sẽ chỉ tập trung giám sát bối cảnh pháp lý và chính trị, thay vì quy trình bỏ phiếu trong các ngày bầu cử 26-27/5 tới.
Trong một tuyên bố, trung tâm này bày tỏ quan ngại về việc thiếu môi trường cạnh tranh thực sự giữa các ứng cử viên và tình trạng chia rẽ chính trị, gây trở ngại cho quá trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Bắc Phi này.
Trong diễn biến liên quan, kết quả một cuộc nghiên cứu được Trung tâm thăm dò dư luận Ai Cập (Baseera) công bố ngày 19/5 cho thấy tỷ lệ ủng hộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah el-Sisi giảm xuống còn 69%, so với mức 75% cách đây một tuần.
Ngoài ra, số người có ý định tham gia bỏ phiếu cũng giảm mạnh từ mức 88% xuống còn 80%, trong khi có tới 12% tuyên bố sẽ tẩy chay bầu cử.
Trong số những người ủng hộ ông el-Sisi, 23% cho rằng vị cựu Tư lệnh quân đội này có đủ điều kiện nhất để lãnh đạo Ai Cập vào thời điểm hiện nay và 17% cho biết quyết định của họ xuất phát từ việc ông el-Sisi xuất thân từ quân đội.
Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho đối thủ duy nhất của ông el-Sisi là chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabahi vẫn giữ ổn định ở mức 2%.
Cũng theo kết quả cuộc nghiên cứu của Baseera, 68% người được hỏi tin tưởng bầu cử sẽ diễn ra công bằng và vẫn còn tới 37% chưa biết thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục