EU thành lập đơn vị tuyên truyền đặc biệt để chống Nga

Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập một đơn vị đặc biệt để đối phó với cái mà liên minh này gọi là “sự tuyên truyền” của Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.
EU thành lập đơn vị tuyên truyền đặc biệt để chống Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng tin Sputnik, ngày 4/6, tờ Hospodarske Noviny của Cộng hòa Séc đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập một đơn vị đặc biệt để đối phó với cái mà liên minh này gọi là “sự tuyên truyền” của Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đơn vị trên có trụ sở tại Brussels (Bỉ) có nhiệm vụ giám sát truyền thông Nga và thúc đẩy hoạt động của các thể chế thuộc EU.

Nhóm gồm 5 chuyên gia này được thành lập trong khuôn khổ của Cơ quan hành động ngoại tuyến châu Âu (EEAS). Theo tờ báo, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Séc đã xác nhận thông tin trên.

Hồi tháng 12/2014, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics từng thông báo nước này đã cố thuyết phục EU cấp ngân sách để thành lập một kênh phát thanh của châu Âu bằng tiếng Nga. Chương trình tiếng Nga của kênh này dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 6/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục