EU thành lập Trung tâm chống tội phạm mạng EC3

Trong nỗ lực nhằm giành thế chủ động trước các tội phạm mạng, EU đã thông báo thành lập Trung tâm chống tội phạm mạng châu Âu (EC3).
Theo AFP, trong nỗ lực nhằm giành thế chủ động trước các tội phạm mạng ngày càng tinh vi, Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/1 đã thông báo thành lập Trung tâm chống tội phạm mạng châu Âu (EC3).

Ủy viên Nội vụ EU Cecilia Malmstroem cho biết các băng nhóm tội phạm đang sử dụng công nghệ mới để đánh cắp nhân dạng, rút tiền tài khoản ngân hàng hoặc kiếm lời từ hoạt động lạm dụng tình dục trẻ em, và chỉ có một hệ thống tập trung mới có thể chiến đấu với những tội phạm này.

Theo bà Malmstroem, trung tâm mới EC3 khai trương vào 11/1 tới ở La Hay, bên cạnh Tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) “sẽ góp phần giúp EU tăng cường mạnh khả năng chống tội phạm mạng và đảm bảo một môi trường Internet tự do, mở và an toàn.”

Bà Malmstroem đồng thời nhấn mạnh “tội phạm mạng rất tinh ranh trong việc nắm bắt các công nghệ mới để phục vụ các hành vi phạm tội, nhưng EC3 sẽ giúp chúng tôi thậm chí còn tinh nhanh hơn trong việc ngăn chặn và chống lại tội ác của chúng.”

Ủy ban trên dẫn các báo cáo ước tính mỗi ngày có tới một triệu người trở thành nạn nhân của tội phạm mạng, hàng năm gây thiệt hại 290 tỷ euro (380 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục