EU thiết lập cầu hàng không nhân đạo tới CH Trung Phi

Máy bay CRJ 200 sẽ hàng ngày qua lại giữa thủ đô Bangui của Trung Phi và thành phố Douala của Cameroon để chuyên chở người dân và nhu yếu phẩm.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/12 thông báo thiết lập cầu hàng không nhân đạo nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu trợ tại Cộng hòa Trung Phi.

Cầu hàng không nhân đạo sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 9/12. Máy bay CRJ 200 của ECHO Flight, thuộc chương trình nhân đạo của Liên minh châu Âu (EU), có sức chứa 50 hành khách hoặc 5 tấn hàng hóa, sẽ thực hiện các chuyến bay hàng ngày quay vòng giữa thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi và thành phố cảng Douala của Cameroon nhằm chuyên chở người và tài sản.

Ủy viên EU phụ trách hợp tác quốc tế, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với khủng hoảng Kristalina Georgieva nhấn mạnh trong những ngày qua, thông tin từ Cộng hòa Trung Phi cho thấy bạo lực đẫm máu đang lan rộng tại quốc gia này.

Việc huy động ECHO Flight tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo nhằm đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết được đưa tận tay cho người dân Trung Phi, đồng thời trợ giúp cho các tổ chức nhân đạo khác đang triển khai hoạt động tại nước này như Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế, Liên hợp quốc.

Hiện nay, nhu cầu của người dân Cộng hòa Trung Phi rất lớn. Riêng trong năm 2013, EU đã cung cấp cho nước cộng hòa này 20 triệu euro.

Ngoài việc thiết lập cầu hàng không nhân đạo, EU cũng sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân viên cứu trợ tham gia lực lượng nhân đạo quốc tế tại Bangui. Mới đây, EU đã chấp nhận yêu cầu của Liên minh châu Phi tài trợ 50.000 euro cho Phái bộ quốc tế hỗ trợ Trung Phi (MISCA).

Trong mấy ngày qua, ít nhất 400 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ và giết hại tại thủ đô Bangui.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize  bị lực lượng nổi dậy Seleca lật đổ hồi tháng Ba vừa qua. Hơn 460.000 người (chiếm 1/10 dân số) Trung Phi đã phải trốn chạy khỏi đất nước do các vụ bạo lực phe phái.

EU và Liên hợp quốc đã lên tiếng cảnh báo về nạn diệt chủng cũng như các tội ác chiến tranh tại quốc gia với hơn 4,6 triệu dân này và kêu gọi sự can thiệp của quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục