EU tiếp tục tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba

Ủy viên phụ trách Hợp tác và Viện trợ Phát triển của EC khẳng định EU sẽ tiếp tục tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba.
Ngày 2/11, trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, Ủy viên phụ trách Hợp tác và Viện trợ Phát triển của Ủy ban châu Âu (EC) Karel De Gucht khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục tiến trình bình thường hóa quan hệ và tăng cường hợp tác với Cuba.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez, ông Karel De Gucht đánh giá cao kết quả hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong năm 2008.

Quan chức EC đồng thời tỏ ý hy vọng tăng cường đối thoại sẽ góp phần đáng kể vào việc bình thường hóa quan hệ giữa các nước thành viên EU với Cuba.

Về phần mình, Ngoại trưởng Rodriguez bày tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác với EU trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ, cũng như thảo luận một hiệp định khung về chính trị, thương mại và hợp tác tiến tới hủy bỏ cái gọi là “Lập trường chung” về Cuba.

Ông cho rằng chính sách này đã lỗi thời và là trở ngại trong quan hệ song phương.

Cùng ngày, ông Karel De Gucht đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti trên Quảng trường Cách mạng và dự lễ khai trương gian hàng châu Âu tại Hội chợ Quốc tế FIHAV 2009.

Đây là chuyến thăm Cuba lần thứ 5 của một đại diện cấp cao EC kể từ khi EU dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Cuba vào tháng 7/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục