EU tổng kết hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm

Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của EU trong năm 2013 với trọng tâm là an ninh và quốc phòng đã chính thức khép lại ngày 20/12.
EU tổng kết hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Sau hai ngày làm việc, hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2013 với trọng tâm là an ninh và quốc phòng đã chính thức khép lại ngày 20/12 tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Trong cuộc họp báo sau hội nghị, lãnh đạo EU thông báo các vấn đề được đề cập tại hội nghị này như tình hình Trung Phi, dân nhập cư, việc làm cho thanh niên, quan hệ của châu Âu với Nga.

Liên quan đến tình hình Trung Phi, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Herman Van Rompuy cho biết năm 2014, EU sẽ triển khai phái bộ trợ giúp Cộng hòa Trung Phi nhưng không tài trợ trực tiếp cho phái bộ của Pháp.

Ông cũng hoan nghênh việc Pháp gửi 1.600 quân tới Trung Phi góp phần tránh cho đất nước này thảm họa nội chiến, có thể dẫn tới nguy cơ diệt chủng. Các nước thành viên EU sẽ trợ giúp Pháp trong lĩnh vực hậu cần. Viện trợ nhân đạo của EU cho Trung Phi hiện đã lên tới 60 triệu euro.

Về tình trạng nhập cư trái phép vào EU có xu hướng tăng mạnh hiện nay, theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso, các quốc gia EU sẽ tăng cường quản lý biên giới trên biển cũng như phối hợp kiểm soát trên đất liền. EU sẽ thiết lập chiến lược chung để không lặp lại thảm họa đắm thuyền gần đảo Lampedusa của Italy hồi tháng Mười vừa qua khiến hơn 350 người nhập cư thiệt mạng.

Ngoài ra, EU cũng sẽ phối hợp với các quốc gia châu Phi nhằm tránh tình trạng di cư ồ ạt tới châu Âu. Năm 2014, EU sẽ thiết lập quỹ việc làm cho thanh niên với hy vọng đây sẽ là một năm có nhiều tín hiệu khả quan trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp, tạo việc làm.

Về quan hệ Nga-EU liên quan tới Ukraine, Chủ tịch Rompuy cảnh báo quan hệ giữa liên minh với Moskva sẽ suy giảm đáng kể sau những diễn biến gần đây tại Kiev. Theo quan chức này, hội nghị thượng đỉnh vào tháng Giêng tới giữa EU và Nga sẽ rất khó khăn và nhiều thách thức. Mặc dù Nga và EU có mối quan hệ kinh tế và năng lượng vững chắc nhưng Nga cần phải tìm giải pháp cho các vấn đề quốc tế quan trọng về Iran và Serbia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục