EU trợ giúp 4 triệu euro cho người tị nạn Trung Phi

EC sẽ cung cấp một khoản trợ giúp 4 triệu euro cho hơn 100.000 người là nạn nhân của các vụ bạo lực tại Cộng hòa Trung Phi.

Ủy ban châu Âu (EC) đã lên kế hoạch cung cấp một khoản trợ giúp trị giá 4 triệu euro cho hơn 100.000 người là nạn nhân của các vụ bạo lực tại Cộng hòa Trung Phi, hiện đang phải tị nạn tại Cộng hòa Chad, Cộng hòa dân chủ Congo và Cameroon.

Số tiền này được trích từ nguồn hỗ trợ trị giá 45 triệu euro do EC cung cấp cho Trung Phi kể từ khi cuộc khủng hoảng leo thang hồi tháng 12/2013.

Khoản trợ giúp này nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về nhà ở, thực phẩm, y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường cho những người tị nạn. Đặc biệt, một nửa trong tổng số tiền trợ giúp nói trên sẽ được dành cho những người Trung Phi đang tị nạn để tránh bạo lực tại Chad.

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề hợp tác quốc tế, viện trợ nhân đạo và ứng phó với khủng hoảng Kristalina Georgieva nêu rõ những người tị nạn Trung Phi có rất ít cơ hội quay về quê hương của họ và cần được trợ giúp để có thể sống qua ngày, nhất là khi mùa mưa sắp tới.

Bà nhấn mạnh từ vài tháng qua rất nhiều người Hồi giáo tại Trung Phi đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để tránh các cuộc xung đột giữa các giáo phái, và cho rằng cộng đồng quốc tế cần tích cực trợ giúp hơn nữa.

Cộng hòa Trung Phi là một trong số các quốc gia nghèo nhất thế giới và rơi vào bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleca lật đổ hồi tháng 3/2013.

Hơn 460.000 người (chiếm 1/10 dân số) Trung Phi đã phải chạy trốn khỏi đất nước do tình trạng bạo lực phe phái.

Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đã lên tiếng cảnh báo về nạn diệt chủng cũng như các tội ác chiến tranh tại quốc gia có hơn 4,6 triệu dân này và kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục