EU trợ giúp tăng cường an ninh tại khu vực Trung Phi

EU công bố khoản viện trợ 2 triệu euro, nhằm hỗ trợ Trung Phi chống lại nhóm vũ trang mang tên "Đội quân kháng chiến của Chúa."
EU trợ giúp tăng cường an ninh tại khu vực Trung Phi ảnh 1Binh sỹ Pháp tham gia chiến dịch Sangaris tuần tra tại khu vực PK12 của Bangui ngày 18/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, Liên minh châu Âu (EU) công bố cung cấp một khoản viện trợ mới trị giá 2 triệu euro, hỗ trợ cho "sáng kiến hợp tác khu vực" nhằm chống lại nhóm vũ trang mang tên "Đội quân kháng chiến của Chúa" (LRA) tại Cộng hòa Trung Phi.

Tài trợ của EU sẽ trợ giúp chi phí thiết bị thông tin và chi phí hoạt động của sáng kiến trên, được Liên minh châu Phi (AU) tiến hành tại Uganda, Cộng hòa dân chủ Congo, Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi từ năm 2011 nhằm loại bỏ phiến quân LRA.

Đây là tổ chức hoạt động từ những năm 90 của thế kỷ trước tại khu vực Trung Phí, và bị cáo buộc đã giết hại, bắt cóc hàng chục nghìn người.

Theo Ủy viên châu Âu phụ trách về phát triển Andris Piebalgs, "sáng kiến hợp tác khu vực" đã tạo ra một môi trường hòa bình và an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển trong các quốc gia bị ảnh hưởng bởi phiến quân LRA. Bên cạnh đó, sáng kiến này cũng góp phần thiết lập đối thoại rộng mở về hòa bình và an ninh giữa EU và châu Phi.

Khoản tài trợ mới của EU nằm trong mục tiêu thúc đẩy hòa bình và an ninh tại châu Phi được tiến hành từ năm 2004. Cho đến nay, EU đã cung cấp hơn 1,2 tỷ euro để thực hiện mục tiêu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục