EU ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini khẳng định Jerusalem phải là thủ đô của cả Israel và một nhà nước Palestine trong tương lai.
EU ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine ảnh 1Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7/12, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini khẳng định Jerusalem phải là thủ đô của cả Israel và một nhà nước Palestine trong tương lai.

Phát biểu tại một buổi họp báo, bà Mogherini nhấn mạnh: “EU có một lập trường rõ ràng và thống nhất. Chúng tôi tin rằng giải pháp thực chất duy nhất cho cuộc xung đột Israel-Palestine phải dựa trên giải pháp hai nhà nước, với Jerusalem là thủ đô của cả hai”.

[Israel: Nhiều nước đang cân nhắc dời đại sứ quán tới Jerusalem]

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định của Mỹ sẽ khiến cuộc xung đột Israel-Palestine xấu đi, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA dẫn lời một Thứ trưởng Ngoại giao Nga không nêu tên cho biết Moskva sẽ chỉ trích quyết định nói trên của Mỹ trong phiên họp sắp tới của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục