EU ưu tiên chi cho các biện pháp phục hồi kinh tế

Hơn 64 tỷ euro trong tổng ngân sách 141,453 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) sẽ được chi cho các biện pháp phục hồi kinh tế.
Liên minh châu Âu (EU) vừa cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua ngân sách năm 2010 của toàn khối, trong đó ưu tiêu chi tiêu cho các biện pháp phục hồi kinh tế từ cuộc khủng hoảng hiện nay.

Hơn 64 tỷ euro (91,93 tỷ USD) trong tổng ngân sách 141,453 tỷ euro (202,53 tỷ USD) của EU sẽ được chi cho các biện pháp liên quan tới nghiên cứu, giáo dục và đổi mới, vốn là những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng nhất trong sự phục hồi của nền kinh tế.

Algirdas Semeta, Ủy viên phụ trách Ngân sách và Chương trình Tài chính của EU, cho biết gói ngân sách năm 2010 là "ngân sách phục hồi", với mục tiêu duy trì việc làm và kích thích tăng trưởng.

Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, kế hoạch ngân sách năm 2010 sẽ bảo đảm những nguồn lực tài chính để duy trì các chương trình của EU và tập trung vào những lĩnh vực liên quan tới việc phục hồi kinh tế.

Chi tiêu cho nông nghiệp trong năm tới vẫn không đổi, ở mức gần 44 tỷ euro (63,14 tỷ USD); trong đó hơn 14 tỷ euro (20,08 tỷ USD) dành cho việc phát triển khu vực nông thôn và tăng vốn hỗ trợ khẩn cấp cho các nhà sản xuất sữa thêm 300 triệu euro (430,39 triệu USD), sau khi xảy ra một loạt cuộc biểu tình vào đầu năm nay đòi được hỗ trợ thêm về tài chính và bãi bỏ các quy định trong bối cảnh giá các sản phẩm sữa sụt giảm.

Nguồn tài chính dành cho nghiên cứu sẽ tăng gần 12%, tương đương 7,5 tỷ euro (10,76 tỷ USD) và ngân sách dành cho lĩnh vực năng lượng và vận tải sẽ tăng hơn 10%, tương đương 2 tỷ euro (2,87 USD).

Nguồn vốn dành cho các dự án chống tội phạm, khủng bố và quản lý luồng di cư có mức tăng mạnh nhất, ở mức 16,2% lên gần 1 tỷ euro (1,43 tỷ USD).

Các nghị sĩ châu Âu nhận định gói ngân sách 2010 sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế sau khi châu lục này bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu.

EU hiện đã thoát khỏi suy thoái nhưng vẫn chưa thực sự bước ra khỏi khủng hoảng, do thất nghiệp vẫn đứng ở mức cao và nhiều ngành kinh tế đang phải giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục