EU và Hàn Quốc khẳng định hợp tác chặt chẽ về vấn đề Triều Tiên

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul đã gặp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hàn Quốc Michael Reiterer để thảo luận về tình hình liên quan tới Triều Tiên cũng như các vấn đề khác.
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul (trái) và Đại sứ EU tại Hàn Quốc Michael Reiterer. (Nguồn: Yonhap)
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul (trái) và Đại sứ EU tại Hàn Quốc Michael Reiterer. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 2/5, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul đã gặp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hàn Quốc Michael Reiterer để thảo luận về tình hình liên quan tới Triều Tiên cũng như các vấn đề khác.

Theo Văn phòng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hai quan chức đã tái khẳng định rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên đóng vai trò rất quan trọng trong việc hiện thực hóa việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

[Mỹ phối hợp với các đồng minh trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên]

Ông Kim Yeon-chul đã đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ cũng như hoạt động liên lạc và chia sẻ thông tin chặt chẽ với EU để giải quyết các vấn đề liên quan tới bán đảo Triều Tiên. Ông Reiterer cũng bày tỏ ủng hộ vấn đề này.

Đây là cuộc gặp mới nhất trong một loạt cuộc gặp giữa ông Kim Yeon-chul và các đại sứ từ nhiều cường quốc, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga trong những tuần gần đây kể từ khi ông nhậm chức tân bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc hồi tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục