EU và Microsoft ngừng tranh chấp chống độc quyền

EU đã chấp nhận đề xuất của tập đoàn phần mềm Microsoft (Mỹ) để sớm giải quyết vụ án chống độc quyền của công ty này ở châu Âu.
Liên minh châu Âu (EU) đã phát tín hiệu chấp nhận đề xuất của tập đoàn phần mềm Microsoft (Mỹ) để sớm giải quyết vụ án chống độc quyền của công ty này ở châu Âu.

Uỷ ban châu Âu cho biết EU sẽ thử nghiệm trên thị trường đề nghị của Microsoft, theo đó những người sử dụng hệ điều hành Window ở châu Âu được trang bị “màn hình lựa chọn” cho phép họ toàn quyền lựa chọn trình duyệt mà họ muốn ngoài Internet Explorer của Microsoft.

Điều này sẽ giúp mở rộng thị trường trình duyệt của các đối thủ của Microsoft như Firefox của Mozilla, Chrome của Google và trình duyệt của Opera Software ASA.

Việc kết thúc vụ tranh chấp này sẽ mở ra một bước ngoặt mới cho Microsoft vì công ty phần mềm này đã bị EU phạt tới 2 tỷ USD về vụ án chống độc quyền của EU chống Microsoft.

Vấn đề còn lại duy nhất chưa được giải quyết là phán quyết của Toà án châu Âu về khoản tiền phạt và cuộc điều tra giai đoạn đầu nhằm xác định liệu Microsoft có cản trở các đối thủ cạnh tranh hay không khi không cung cấp thông tin để kết nối với các sản phẩm bị tố cáo là độc quyền của Micrsoft. Hãng cũng đã đề xuất giải pháp cho vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục