EU và Nam Phi tăng cường hợp tác song phương

Hội nghị Nam Phi-EU tập trung thảo luận về các cách thức nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược song phương.
Ngày 28/9, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Nam Phi-Liên minh châu Âu (EU) đã khai mạc tại thủ đô Brussels của Bỉ, với sự tham dự của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Thủ tướng Bỉ Yves Leterme và nguyên thủ các quốc gia thành viên của EU.

Hội nghị thượng đỉnh Nam Phi-EU lần này tập trung thảo luận về các cách thức nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược song phương cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu quan tâm, trong đó có hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, chống khủng bố, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đặc biệt, hội nghị lần này bàn thảo về hợp tác đa phương trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực châu Phi.

Nhân dịp này, Nam Phi và EU ký một số hiệp định hợp tác kinh tế quan trọng trên nhiều lĩnh vực như hợp tác phát triển nông nghiệp và nông thôn, khai khoáng, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường...

Ngoài ra, Nam Phi còn thảo luận và ký kết một số thỏa thuận thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với các nước khu vực Bắc Âu và các thành viên thuộc khối Benelux, gồm Bỉ, Hà Lan và Luxembourg.

Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ ba của Nam Phi (sau Trung Quốc và Mỹ) và chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch ngoại thương của nước này. EU cũng là nhà tài trợ lớn cho các nước thuộc khu vực châu Phi, nhất là các nước nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục