EU và Nga đàm phán về thỏa thuận miễn thị thực

Tổng thống Nga Medvedev và các nhà lãnh đạo của EU đồng ý khởi động các cuộc đàm phán về thỏa thuận miễn thị thực giữa hai bên.
Theo THX, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và các nhà lãnh đạo hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU) ngày 15/12 đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán về thỏa thuận miễn thị thực giữa hai bên.

Theo một tuyên bố do EU đưa ra, khối này và Nga đã đạt được sự đồng thuận về một số "bước đi chung" tiến tới mục tiêu miễn thị thực, như đưa vào sử dụng loại hộ chiếu sinh trắc học và ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Nga - EU, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy nói: "Việc thông qua các biện pháp chung và điều chỉnh các thỏa thuận về miễn thị thực là một bước tiến quan trọng hướng tới tự do đi lại và tăng cường hoạt động giao lưu của người dân hai bên."

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Manuel Barroso cảnh báo việc dỡ bỏ thị thực nhập cảnh vào EU đối với công dân Nga vẫn cần vài năm nữa để chính thức áp dụng.

Theo ông, các nhà báo, nhân viên các tổ chức dân sự xã hội và giới doanh nhân sẽ là những người hưởng lợi trước tiên một khi thỏa thuận miễn thị thực giữa Nga và EU được thực thi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục