EU và Thái Lan khởi động tiến trình đàm phán FTA

Việc khởi động đàm phán FTA đánh dấu bước quan trọng trong quan hệ EU-Thái Lan, vốn được củng cố bởi Hiệp định Hợp tác và Đối tác.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa khởi động các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thái Lan tại Brussels hôm 6/3.

Tuyên bố chung cho biết, EC và Thái Lan đang hướng tới ký kết một thỏa thuận toàn diện bao gồm (việc cắt giảm) thuế quan, các hàng rào phi thuế quan và những vấn đề liên quan đến thương mại song phương như dịch vụ, đầu tư, mua sắm, các vấn đề pháp lý, cạnh tranh và phát triển bền vững.

Vòng đàm phán đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trước kỳ nghỉ Hè tới.

Việc khởi động các cuộc đàm phán FTA đã đánh dấu một bước quan trọng trong quan hệ EU - Thái, vốn đã được củng cố bởi Hiệp định Hợp tác và Đối tác.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ ba của EU trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và EU cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Thái Lan, với kim ngạch thương mại 2 chiều đạt gần 32 tỷ euro (khoảng 41,6 tỷ USD) vào năm 2012. Mỗi năm có khoảng 5,5 triệu du khách châu Âu đến thăm nước Đông Nam Á này.

EU là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Thái Lan với tổng vốn đầu tư hơn 14 tỷ euro trong năm 2011. Trước EU, Thái Lan đã ký kết FTA với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand./.

Vân Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục