EU và Trung Quốc hợp tác phòng chống thảm họa

Ngày 29/11, EU và Trung Quốc đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngăn chặn và đối phó với thảm họa giữa hai bên.
Ngày 29/11, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngăn chặn và đối phó với thảm họa giữa hai bên.

Đại diện cấp cao EU về hợp tác quốc tế, viện trợ nhân đạo và ứng phó với khủng hoảng Kristalina Georgieva và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Mã Khải đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận tại Brussels (Bỉ), với một dự án chung trị giá 9 triệu euro (11,7 triệu USD), trong đó EU đóng góp 6 triệu euro (7,8 triệu USD).

Đây là dự án song phương đầu tiên về phòng chống thảm họa giữa hai bên nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho hệ thống quản lý thảm họa của Trung Quốc, với sự hỗ trợ của EU và các quốc gia thành viên.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng chống thảm họa, bà Georgieva cho biết, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này sẽ tạo nền tảng để EU và Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm, đồng thời đảm bảo cho hoạt động chuẩn bị cũng như sẵn sàng ứng phó với những nguy cơ thảm họa của hai bên.

Bà Georgieva cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý tình trạng khẩn cấp theo thỏa thuận mà Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã ký kết năm 2009.

Từ năm 1984, EU đã tài trợ 75 dự án hỗ trợ phát triển trị giá 730 triệu euro (949 triệu USD) tại Trung Quốc, đặc biệt là trong các lĩnh vực cải cách kinh tế xã hội, nông nghiệp, năng lượng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục