EU vẫn coi Phong trào Hồi giáo Hamas là nhóm khủng bố

Ngày 19/1, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố vẫn coi Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine là một nhóm khủng bố.
EU vẫn coi Phong trào Hồi giáo Hamas là nhóm khủng bố ảnh 1Thành viên phong trào Hamas. (Nguồn: www.rnw.nl)

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố vẫn coi Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine là một nhóm khủng bố.

Trong tuyên bố ngày 19/1, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini cho biết ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên EU đã quyết định kháng cáo phán quyết loại Hamas khỏi danh sách các tổ chức khủng bố của EU, mà một tòa án châu Âu đưa ra hồi tháng 12/2014.

Phản ứng trước tuyên bố của EU, đại diện Phong trào Hồi giáo Hamas Sami Abu Zuhri cùng ngày đã chỉ trích hành động của EU là "trái đạo đức" và làm xấu hình ảnh của toàn EU.

Trước đó, ngày 17/12/2014, một tòa án của EU, có trụ sở tại Luxembourg, đã ra phán quyết loại Phong trào Hồi giáo Hamas ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố của EU vì những lý do về thủ tục.

Tòa trên cho rằng việc EU liệt Hamas vào danh sách khủng bố chỉ dựa trên các báo cáo của truyền thông và Internet, mà không phải từ các hành động được xác minh hay quyết định xác nhận của giới chức có thẩm quyền.

Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine bị EU liệt vào danh sách khủng bố từ năm 2001. Nhóm các phần tử hồi giáo này hiện đang hoạt động ở Dải Gaza và từ lâu đã luôn phản đối việc EU liệt họ vào danh sách khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục