EU vẫn liệt phong trào Hamas vào danh sách khủng bố

EU vẫn giữ phong trào Hamas trong danh sách các tổ chức khủng bố bất chấp một phán quyết của Tòa Sơ thẩm của EU yêu cầu Brussels phải đưa nhóm Hồi giáo vũ trang Palestine này ra khỏi danh sách đen.
EU vẫn liệt phong trào Hamas vào danh sách khủng bố ảnh 1Cá thành viên phong trào Hamas. (Nguồn: middleeasteye.net)

Theo hãng tin AFP, ngày 27/3, Liên minh châu Âu (EU) vẫn giữ phong trào Hamas trong danh sách các tổ chức khủng bố bất chấp một phán quyết gây tranh cãi của Tòa Sơ thẩm của EU yêu cầu Brussels phải đưa nhóm Hồi giáo vũ trang Palestine này ra khỏi danh sách đen.

EU đã đệ đơn kháng cáo đối với phán quyết hồi tháng 12/2014 của Tòa Sơ thẩm của EU có trụ sở tại Luxembourg, theo đó Hamas phải được đưa ra khỏi danh sách khủng bố lần đầu tiên kể từ năm 2001.

Trên trang mạng xã hội Twitter, nữ Phát ngôn viên Hội đồng châu Âu (EC) Susanne Kiefer cho hay: "Hamas nằm trong danh sách trên trong thời gian EC kháng cáo phán quyết được đưa ra hồi tháng 12."

Quá trình kháng cáo này dự kiến sẽ mất khoảng 18 tháng.

Năm ngoái, Tòa Sơ thẩm của EU đã ra phán quyết rằng việc liệt Hamas vào danh sách khủng bố không dựa trên các đánh giá pháp lý mà chỉ dựa vào các kết luận từ truyền thông và Internet./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục