EU viện trợ 114 triệu euro cho ngành y tế Việt Nam

Liên minh châu Âu đã đồng ý cung cấp thêm 114 triệu euro cho ngành y tế Việt Nam đến năm 2017.
EU viện trợ 114 triệu euro cho ngành y tế Việt Nam ảnh 1Bác sỹ chẩn đoán bằng các thiết bị hiện đại cho bệnh nhân. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Bà Delphine Malard, Đại biện lâm thời Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) cho biết, tổ chức này đã đồng ý cung cấp thêm 114 triệu euro cho ngành y tế Việt Nam đến năm 2017.

Tại diễn đàn Quốc gia lần thứ hai về quản lý chất lượng bệnh viện đã khai mạc sáng 18/12 tại Hà Nội, bà Delphine Malard cho hay, EU khẳng định sự cam kết lâu dài đối với ngành y tế ở Việt Nam.

Với việc hỗ trợ các diễn đàn quốc gia ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và ngành y tế nói chung, Liên minh châu Âu cam kết giúp đỡ Việt Nam trong nỗ lực hiện đại hóa việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Thông qua đó EU muốn giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là người nghèo và cận nghèo tiếp cận công bằng các dịch vụ y tế có chất lượng, không chỉ ở bệnh viện mà cả ở các trạm y tế xã.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam yêu cầu ngành y tế cần xem xét lại cơ chế chính sách để hạn chế những tiêu cực, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện và việc đổi mới phương thức quản lý bệnh viện, minh bạch hóa thông tin giá dịch vụ y tế cho rõ ràng.

Liên quan đến công tác dược, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành y tế cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để mỗi một người bệnh có được dịch vụ y tế tốt nhất với chi phí thấp nhất và có được các loại thuốc với chất lượng tốt./.

Diễn đàn Quốc gia lần thứ hai về quản lý chất lượng bệnh viện kéo dài 2 ngày, do Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và dự án hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế (HSCSP) tổ chức.

Tại buổi lễ khai mạc, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì những thành tích xuất sắc trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển hệ thống quản lý khám chữa bệnh.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục