EU vừa tìm cách trừng phạt vừa hỗ trợ tài chính Ukraine

Nghị viện Liên minh châu Âu đề xuất thành lập phái bộ thường trực của EP tại nước này và áp án phạt đích danh đối với một số chính trị gia Ukraine.
EU vừa tìm cách trừng phạt vừa hỗ trợ tài chính Ukraine ảnh 1Người biểu tình tập trung tại trung tâm Kiev. (Nguồn: RIA Novosti)

Ngày 6/2, Nghị viện Liên minh châu Âu (EP) đưa ra xem xét dự thảo nghị quyết về tình hình tại Ukraine, trong đó đề xuất thành lập phái bộ thường trực của EP tại nước này và áp án phạt đích danh đối với một số chính trị gia Ukraine được coi là có trách nhiệm trong cái chết của người biểu tình.

Văn kiện nêu rõ phái bộ thường trực của EP sẽ có chức năng "giải nhiệt" cho tình hình căng thẳng hiện nay, đồng thời làm trung gian cho các cuộc đối thoại giữa các bên xung đột.

EP kêu gọi các nước châu Âu khác áp dụng những biện pháp trừng phạt tương tự đối với Ukraine, kể cả các biện pháp kinh tế.

Đối với Tổng thống Viktor Yanukovych, EP đề nghị ông trả tự do ngay cho những người biểu tình bị bắt giữ bất hợp pháp, cũng như thả các tù nhân chính trị, trong đó có cựu Thủ tướng Tymoshenko, đồng thời thành lập ủy ban điều tra độc lập về quyền con người dưới sự bảo trợ của các cơ quan được cộng đồng thế giới công nhận.

Đánh giá về giải pháp cho tình hình bất ổn chính trị kéo dài hơn hai tháng qua tại Ukraine, EP nghiêng về hướng quay lại bản Hiến pháp năm 2004, thu hẹp quyền hạn của tổng thống, ngoài ra cần lập chính phủ quá độ và tiến hành các cuộc bầu cử trước thời hạn.

Trong dự thảo nghị quyết, các nghị sỹ châu Âu cũng yêu cầu người biểu tình kiềm chế các hành động sử dụng sức mạnh, EP đặc biệt kêu gọi thủ lĩnh phe đối lập tiến hành các hoạt động phản đối bằng con đường hòa bình.

Cùng ngày 5/2, sau khi kết thúc chuyến thăm Kiev hai ngày và gặp gỡ với Tổng thống Yanukovych cùng các thủ lĩnh phe đối lập, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng hỗ trợ tài chính dài hạn cho các cuộc cải cách kinh tế tại Ukraine.

Sau hơn hai tháng xung đột chính trị và xã hội, nền kinh tế Ukraine hiện đang thể hiện những dấu hiệu đáng lo ngại xuất phát từ tâm trạng lo ngại trong người dân.

Trong hai ngày qua, đồng nội tệ grivna đã mất giá mạnh, tiệm cận mức 9 grivna/USD trên thị trường tự do, đây là đáy thấp nhất kể từ 5 năm qua, đồng thời đã xảy ra tình trạng khan hiếm ngoại tệ trong nước.

Trong lúc này, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cũng nhắc nhở Kiev về món nợ tiền thanh toán khí đốt nhập khẩu từ Nga, hiện lên tới 3,29 tỷ USD, đồng thời tuyên bố việc Nga giải ngân tiếp gói hỗ trợ 15 tỷ USD đã ký kết giữa tổng thống hai nước sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine có thực hiện đúng các nghĩa vụ nợ của mình hay không.

Ngoài vấn đề kinh tế, bà Aston cũng thảo luận với Tổng thống Yanukovych về các phương án ổn định chính trị tại Ukraine, củng cố các thể chế dân chủ tại nước này.

Hai bên cũng đề cập đến triển vọng cải cách Hiến pháp, vốn là một trong các yêu sách của phe đối lập, tuy nhiên không được Quốc hội ủng hộ tại ngày họp toàn thể 4/2./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục