EU vượt Mỹ trở thành nhà xuất khẩu nông phẩm lớn nhất thế giới

EU đã đánh bật Mỹ để trở thành nhà xuất khẩu nông phẩm lớn nhất thế giới, với kim ngạch lên đến 163 tỷ USD, nhờ mức tiêu thụ kỷ lục của Trung Quốc và các nước đang phát triển khác.
EU vượt Mỹ trở thành nhà xuất khẩu nông phẩm lớn nhất thế giới ảnh 1Công nhân vận chuyển các bao ngô tại một khu chợ ở thủ đô Managua,  Nicaragua. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 23/6, trong năm 2013, Liên minh châu Âu (EU) đã đánh bật Mỹ để trở thành nhà xuất khẩu nông phẩm lớn nhất thế giới, với kim ngạch lên đến 120 tỷ euro (163 tỷ USD), nhờ mức tiêu thụ kỷ lục của Trung Quốc và các nước đang phát triển khác.

Kim ngạch xuất khẩu nông phẩm của EU trong năm 2013 tăng 5,8% so với năm 2012, trong đó chỉ riêng ngũ cốc đóng góp hơn 2/3 mức tăng này.

Xuất khẩu mặt hàng này của EU tăng mạnh nhất là sang các thị trường Trung Quốc (19,7%) và Saudi Arabia (20,4%).

Một phần tư lượng nhập khẩu của Trung Quốc là đến từ thị trường Mỹ, song thị phần của EU trong năm 2013 cũng đã tăng lên 9,1%.

Tuy nhiên, là một thị trường với 500 triệu người tiêu dùng, EU cũng vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất của thế giới về các mặt hàng nông nghiệp và thực phẩm, với kim ngạch nhập khẩu năm 2013 gần như không thay đổi so với năm 2012, ở mức 101,5 tỷ euro.

Nông sản hiện chiếm 9% tổng kim ngạch xuất khẩu của EU và là mặt hàng xuất khẩu xếp vị trí thứ tư của khối, sau máy móc, hóa chất và dược phẩm.

EU trở thành khu vực xuất khẩu ròng các mặt hàng nông phẩm kể từ năm 2010 và luôn đạt thặng dư kể từ sau đó.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của hạn hán, Mỹ đã để mất vị trí đầu bảng vào tay EU, với kim ngạch xuất khẩu đậu tương và bông đặc biệt bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, việc giá cả tại Trung Quốc giảm cũng khiến nước láng giềng Canada lấy lại được vị thế là điểm đến hàng đầu của nông sản Mỹ.

Nông nghiệp là chủ đề tranh luận chính trong các cuộc đàm phán về thương mại tự do giữa Mỹ và EU dự kiến kết thúc vào cuối năm nay. Việc EU soán ngôi Mỹ về xuất khẩu nông sản sẽ là điều gây thêm tranh cãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục