EU xác minh hiệu quả của việc kiểm soát Ebola tại các sân bay

EU sẽ xác minh tính hiệu quả của việc kiểm soát Ebola tại các sân bay

EU tuyên bố sẽ xác minh hiệu quả của việc kiểm soát chống Ebola tại các sân bay của 3 quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này.
EU sẽ xác minh tính hiệu quả của việc kiểm soát Ebola tại các sân bay ảnh 1 Nhân viên môi trường chuẩn bị khử trùng nơi có người nhiễm Ebola tại Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) sẽ xác minh hiệu quả của việc kiểm soát chống Ebola tại các sân bay của 3 quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này.

Đây là tuyên bố do ủy viên EU phụ trách y tế Tonio Borg đưa ra tại cuộc họp với các Bộ trưởng Y tế EU hôm 16/10 ở Brussels nhằm bàn biện pháp phối hợp phòng chống dịch bệnh Ebola.

Việc kiểm tra sẽ được tiến hành cùng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với mục đích tăng cường kiểm soát và cho phép truy xuất tốt hơn nguồn gốc những người mang virus tới EU có thể từ Guinea, Sierra Leone hoặc Liberia.

Theo Bộ trưởng Y tế Italia Beatrice Lorenzin, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU, cần tăng cường kiểm soát ở mức cơ bản và đảm bảo trao đổi thông tin thu thập được liên quan đến hành khách nhằm theo dõi mọi di chuyển của khách du lịch đến từ các vùng dịch.

Ủy viên Tonio Borg cho biết ngày 4/11 tới, một hội thảo quy tụ các chuyên gia y tế cũng sẽ được tổ chức tại Brussels để xem xét liệu có cần thay đổi về thủ tục chăm sóc cho các bệnh nhân tại các bệnh viện hay không.

Trong khi chờ kết quả của cuộc khảo sát tiến hành ở Tây Ban Nha về trường hợp lây nhiễm Ebola của một nữ hộ sinh, các chuyên gia châu Âu không loại trừ bất kỳ một giả thuyết nào trên thực tế có thể do lỗi của con người hoặc do các sai sót trong thủ tục.

Cuộc họp với sự tham dự của 21 Bộ trưởng cũng đạt sự đồng thuận để thúc đẩy công tác thông tin về hành khách cũng như nhân viên y tế liên quan đến các bước tiếp theo trong trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Ủy ban châu Âu cũng phải xem xét liệu có thể sử dụng gói ngân sách dùng mua vắcxin cho việc mua các thiết bị y tế như găng tay, áo choàng, mặt nạ ....) để đối phó với Ebola./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục