EU xem xét điều chỉnh Liên minh Hải quan với Thổ Nhĩ Kỳ

EC đã yêu cầu Hội đồng châu Âu triệu tập cuộc họp gồm 28 nước thành viên để khởi động các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nâng cấp Liên minh hải quan giữa hai bên có hiệu lực từ năm 1996.
EU xem xét điều chỉnh Liên minh Hải quan với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 21/12, Liên minh châu Âu (EU) cho biết Khối này đang tìm biện pháp tăng cường quan hệ thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc nâng cấp Liên minh hải quan giữa hai bên đã tồn tại suốt 20 năm qua nhưng đang trở nên không còn phù hợp trước những thách thức của hội nhập thương mại ngày nay.

Ủy ban châu ÂU (EC) đã yêu cầu Hội đồng châu Âu triệu tập cuộc họp gồm 28 nước thành viên để khởi động các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nâng cấp Liên minh hải quan giữa hai bên có hiệu lực từ năm 1996.

EC cho rằng kế hoạch cải cách Liên minh hải quan EU- Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy các mối quan hệ thương mại hiện nay có thể mang lại những lợi ích kinh tế bền vững cho cả hai bên.

Quyết định này cũng hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho các doanh nghiệp EU trong ngành dịch vụ - nông sản và thị trường mua bán chung.

Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ 5 của EU. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa EU-Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 1996 và hiện ở 140 tỷ euro (146 tỷ USD).

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, EU là một trong những đối tác thương mại quan trọng, chiếm đến 41% trao đổi thương mại của nước này với toàn cầu.

Hơn thế nữa, 2/3 nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ đến từ các nước thành viên EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục