EU phạt 17 công ty thép

EU xử phạt 17 công ty thép thao túng thị trường

EU quyết định phạt 518 triệu euro đối với 17 nhà sản xuất thép trên thế giới do hoạt động câu kết, thao túng thị trường trong 18 năm.
Ngày 30/6, Ủy ban châu Âu (EU) đã quyết định mức xử phạt lên tới 518 triệu euro (636 triệu USD) đối với 17 nhà sản xuất thép, bao gồm cả công ty sản xuất thép lớn nhất thế giới ArcelorMittal, do hoạt động câu kết chi phối giá sản phẩm.

Ủy ban điều tra của EU cho biết 17 công ty này đã thông đồng thao túng giá trên thị trường từ giữa tháng 1/1984 tới tháng 9/2002 tại EU, ngoại trừ Anh, Ireland và Hy Lạp.

Trong suốt 18 năm, các công ty nói trên đã ấn định các hạn ngạch và giá sản phẩm, trao đổi khách hàng và các bí mật thương mại. Ngoài ra, họ còn giám sát giá cả, khách hàng và cả việc sắp xếp hạn ngạch thông qua một hệ thống các nhà phân phối quốc gia và thỏa thuận song phương.

Các công ty trên thường tổ chức những cuộc gặp bên lề các hội nghị thương mại chính thức tại các khách sạn trên khắp châu Âu, và EU đã đưa ra chứng cứ cho thấy đã có hơn 550 cuộc họp riêng như vậy.

Đây là quyết định xử phạt thứ tư kể từ đầu tháng 2/2010, nâng tổng mức phạt chống độc quyền đối với các hành vi thành lập cácten lên tới 1,493 triệu euro (1,832 triệu USD) trong năm nay./.

Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục