EU yêu cầu Italy phải lấy dấu vân tay toàn bộ người di cư

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 15/12 đã yêu cầu Italy phải áp dụng biện pháp bắt buộc những người di cư đến nước này lấy dấu vân tay.
EU yêu cầu Italy phải lấy dấu vân tay toàn bộ người di cư ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo AFP, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 15/12 đã yêu cầu Italy phải áp dụng biện pháp bắt buộc những người di cư đến nước này lấy dấu vân tay nếu được yêu cầu sau khi triển khai hành động pháp lý chống lại Rome do nước này không thực hiện việc đăng ký danh sách toàn bộ người nhập cư vào hệ thống cơ sở dữ liệu của EU.

Thông cáo của EC nêu rõ: "Mục tiêu lấy được 100% dấu vân tay của người di cư cần phải hoàn thành ngay tức khắc."

Trước đó, Ủy viên châu Âu về chính sách di cư Dimitris Avramopoulos cho rằng tất cả những đối tượng di cư vào lãnh thổ Liên mình châu Âu (EU) đều phải chấp nhận và tôn trọng các quy định của khối.

Vấn đề nhận diện người di cư càng trở nên cấp thiết sau khi hai trong số các thủ phạm thực hiện loạt vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11 làm 130 người chết, đã trà trộn vào dòng người di cư vào châu Âu.

Sau vụ việc, EU đã chỉ trích Hy Lạp và Italy, hai điểm nóng tập trung đông người di cư nhất, đã không tuân thủ quy định của EU về lấy dấu vân tay người di cư khi họ qua lãnh thổ hai nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục