EU yêu cầu lính đánh thuê nước ngoài rời Syria lập tức

Lời kêu gọi được đưa ra trong tuyên bố chung của các ngoại trưởng 28 nước Liên minh châu Âu, được thông qua tại Brussels.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/1 kêu gọi tất cả lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào cuộc chiến ở Syria phải ngay lập tức rời khỏi nước này.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, lời kêu gọi trên được đưa ra trong tuyên bố chung của các ngoại trưởng 28 nước EU, được thông qua tại Brussels.

Bên cạnh đó, EU cũng kêu gọi các nước láng giềng Syria có biện pháp để ngăn chặn lính đánh thuê mới xâm nhập vào đất nước.

Theo các phương tiện truyền thông châu Âu, ở Syria có khoảng 600 lính đánh thuê đến từ châu Âu tham chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục