EU-Iran thảo luận chương trình hạt nhân của Iran

Quan chức EU và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran đã có cuộc đàm phán đầu tiên kể từ tháng 6/2012 về chương trình hạt nhân Iran.
Ngày 18/9, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton đã tiến hành đàm phán với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi liên quan tới chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng Sáu vừa qua.

Đại diện hai bên đã tiến hành hai cuộc họp kín tại Khách sạn Conrad ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và ở Tổng lãnh sự quán Iran cũng tại thành phố Istanbul.

Mặc dù các cuộc đàm phán đều đóng cửa với báo giới, song trước đó, phát ngôn viên của bà Ashton cho biết các cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ là "một phần của các nỗ lực không nghỉ nhằm can dự với Iran."

Trong khi đó, tại thủ đô Alkara của Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng nước này Recep Tayyip Erdogan cũng đã có cuộc gặp kín với ông Jalili để thảo luận về vấn đề hạt nhân của Iran.

Theo một nguồn tin ngoại giao, hôm 17/9, ông Jalili đã gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Amét Đavutôglu (Ahmet Davutoglu) để thảo luận về việc nối lại cuộc đàm phán quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo kế hoạch, nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Đức) sẽ có cuộc gặp với đại diện Iran bên lề cuộc họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) vào cuối tháng này, để "đánh giá tình hình hiện nay và thảo luận bước đi tiếp theo."

Cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 diễn ra tháng Sáu vừa qua đã kết thúc không đạt được bước đột phá nào.

Cho đến nay, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình và cảnh báo Tehran sẽ đáp trả nếu nước này bị tấn công phủ đầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục